Khu vực phát lộ núi lửa. (Nguồn: Colin Tremain)
Phát hiện về ngọn núi lửa này bắt nguồn từ hiện tượng đất rạn nứt và tạo thành hố sâu tới 20m trên chiều dài tới 200m xảy ra sau trận mưa lớn hồi tuần trước tại thị trấn Rotorua. Theo các chuyên gia, trận mưa này đã cuốn trôi các lớp đá vôi bên trên.
Căn cứ lớp trầm tích dưới đáy "hố đất" này, các nhà khoa học xác định đây từng là một miệng một ngọn núi lửa 60.000 năm tuổi.
Chủ nông trại Colin Tremain cho biết trang trại của ông cũng thường xuyên xuất hiện các hố đất sụt. Tuy nhiên, đây là hố đất lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026