Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: newvision.co.ug)
Vụ nổ bom xảy ra vào chiều ngày 12-4 tại thị trấn Barawe, vùng Hạ Shabelle khi đang diễn ra một trận bóng đá.
Theo cảnh sát, quả bom có thể đã được kích hoạt từ xa và nhóm phiến quân Hồi giáo Al Shabaab bị tình nghi gây ra vụ nổ bom này. Mục tiêu của vụ đánh bom là các quan chức của Somalia, nhưng vào thời điểm diễn ra trận bóng đá trên, họ đã không có mặt tại sân vận động.
Trước đó, hồi đầu tháng này, các tay súng của nhóm Al Shabaab đã tấn công một doanh trại của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AU) tại thị trấn Bulamarer, cách thủ đô Mogadishu của Somalia 130km về phía Tây Bắc. Sau khi cho nổ hai chiếc xe có chứa bom bên ngoài doanh trại, các tay súng đã giao tranh với các binh sĩ AU trong nhiều giờ liền, gây ra thương vong lớn cả cho hai bên.
Thủ đô Mogadishu và các vùng lân cận thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công, chủ yếu do nhóm Al Shabaab, tổ chức Hồi giáo cực đoan nguy hiểm nhất tại châu Phi, tiên hành. Những vụ tấn công này thường nhắm vào các cơ quan chính phủ, các mục tiêu quân sự, dân sự và tổ chức nước ngoài như Liên hợp quốc, AU.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026