Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Getty)
Theo các nguồn tin này, Thủ tướng Abe muốn ông Kim Jong-un giải quyết vấn đề các công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trước đây cũng như các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.
Thủ tướng Abe còn cho rằng việc thực thi Tuyên bố Bình Nhưỡng Nhật-Triều ký năm 2002 sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Bình Nhưỡng. Tuyên bố này có đoạn Nhật Bản sẽ mở rộng hợp tác kinh tế với Triều Tiên sau khi hai bên bình thường hóa quan hệ.
Trong bối cảnh dự kiến các cuộc gặp thượng đỉnh riêng rẽ giữa nhà lãnh đạo Kim với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt diễn ra vào tháng 4 và tháng 5, Nhật Bản lo ngại rằng vấn đề bắt cóc nêu trên có khả năng sẽ bị gác lại.
Trong quá khứ, Nhật Bản và Triều Tiên đã 2 lần tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật Bản khi đó Junichiro Koizumi và cố lãnh đạo Kim Jong-il, bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, vào các năm 2002 và 2004.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026