Một chiếc máy bay trực thăng NH90. (Nguồn: Navyrecognition)
Đây là hoạt động mua sắm trong lĩnh vực quốc phòng công khai mới nhất của nước này trong bối cảnh xảy ra căng thẳng ngoại giao với các nước láng giềng vùng Vịnh.
Theo truyền thông khu vực, Bộ Quốc phòng Qatar đã thông báo về thương vụ mua các máy bay trực thăng NH90 tại một hội nghị vũ khí quân dụng hạng nặng ở Doha.
Nhà thầu quốc phòng Leonardo của Italy sẽ là nhà thầu chính của hợp đồng này và việc chuyển giao các máy bay trực thăng NH90 sẽ bắt đầu vào năm 2022.
Cùng ngày, Qatar cũng thông báo về việc đã ký biên bản ghi nhớ với nhà thầu quốc phòng Raytheon của Mỹ về lĩnh vực an ninh mạng.
Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị ở vùng Vịnh, Qatar đã chi khoảng 30 tỷ USD (25 tỷ euro) cho khí tài quân sự. Trong số các thương vụ mua sắm có các máy bay F-15 của Mỹ, một hợp đồng mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp và một hợp đồng mua máy bay Typhoon từ Anh.
Qatar đã bị một nhóm các nước láng giềng trong khu vực đứng đầu là Saudi Arabia cô lập trong suốt 9 tháng qua. Saudi Arabia, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao và phong tỏa Qatar cả về kinh tế và chính trị, với cáo buộc Qatar hỗ trợ khủng bố. Tuy nhiên, chính quyền Doha đã bác bỏ cáo buộc trên là "vô căn cứ".

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026