Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nếu được ký, hiệp ước sẽ có hiệu lực từ năm 2019, nhằm đảm bảo duy trì quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực quân sự, tình báo và chống khủng bố sau khi Anh rời khỏi EU (Brexit).
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), bà May nêu rõ: “Những khía cạnh chính trong quan hệ đối tác giữa Anh và EU trong lĩnh vực này sẽ có hiệu lực từ năm 2019. Quan hệ đối tác mà chúng ta cần tạo ra là một mối quan hệ trong đó cho phép Anh và EU kết hợp những nỗ lực của hai bên một cách hiệu quả nhất trong những vấn đề hai bên cùng quan tâm.”
Bên cạnh đó, Thủ tướng May tiếp tục khẳng định sẽ không có cuộc trưng cầu ý dân thứ hai ở Anh về vấn đề tư cách thành viên EU và kết quả cuộc bỏ phiếu về Brexit hồi tháng 6/2016 là không thể đảo ngược.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026