Đồng tiền mệnh giá 10 euro tại một ngân hàng ở Paris, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo số liệu chính thức của Cục thống kê châu Âu (Eurostat), bất chấp những nghi ngại xung quanh việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, nền kinh tế khu vực Eurozone vẫn tăng trưởng 2,5% trong năm 2017, cao hơn hẳn so với mức 1,8% của năm trước.
Đây được coi là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2007, một năm trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, khi kinh tế Eurozone tăng trưởng 3%.
Tiến trình phục hồi ấn tượng của hai nền kinh tế chủ chốt là Pháp và Tây Ban Nha được cho là "xung lực" chủ yếu giúp kinh tế toàn khu vực khởi sắc. Cũng theo Eurostat, năm 2017, nền kinh tế toàn EU cũng tăng trưởng ở mức 2,5%.
Hồi tuần trước, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm nay và năm 2019 khi các nền kinh tế phát triển đều đang vào đà tăng trưởng mạnh và liên tục.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026