Binh sỹ NATO. (Nguồn: Buisness news)
Trả lời hãng tin Sputnik, ông Khrolenko cho rằng: "Các nước Baltic khiến đã chính người dân và cơ sở hạ tầng của họ là mục tiêu của bất kỳ cuộc xung đột nào. Bằng cách nào đó, người dân phải tác động đến các chính trị gia, những người đang dẫn dắt các nước này tới ngõ cụt.”
Trong khi đó, Viện sỹ thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga về Tên lửa và Pháo binh Konstantin Sivkov cũng có ý kiến tương tự.
Ông Sivkov lưu ý rằng các cơ sở của NATO được triển khai trên lãnh thổ các nước Baltic sẽ là những mục tiêu chính hàng đầu trong trường hợp có xung đột quân sự.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026