Cử tri bỏ phiếu bầu Hội đồng Lập pháp Catalonia tại điểm bầu cử ở Vic ngày 21-12. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo đó, Nghị viện Catalonia đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Hiến pháp cáo buộc những biện pháp mà Chính phủ Tây Ban Nha áp dụng dựa trên Điều 155 là vi hiến, vi phạm quyền tự quyết và quyền tham gia chính trị của Catalonia, là sự phản ứng bất cân xứng đối với tuyên bố độc lập chỉ "đơn thuần bằng lời nói" của cựu Thủ hiến Carles Puigdemont.
Hôm 8-11-2017, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha khẳng định việc Nghị viện Catalonia thông qua nghị quyết tuyên bố độc lập cho vùng lãnh thổ này là vô giá trị, mở đường cho chính quyền Madrid kích hoạt Điều 155 cho phép giải tán Nghị viện Catalonia và tổ chức bầu cử lại.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026