Hiện trường một vụ tấn công liều chết ở Kabul ngày 28-12-2017
Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo an nhấn mạnh cần phải buộc thủ phạm, những kẻ tổ chức, tài trợ và bảo trợ cho các hành động khủng bố đáng bị lên án nói trên chịu trách nhiệm và đưa những đối tượng này ra trước công lý, đồng thời kêu gọi tất cả các nước tích cực hợp tác với chính phủ Afghanistan và tất cả giới chức liên quan khác trong vụ việc này.
Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhắc lại rằng bất cứ hành động khủng bố nào đều phạm pháp và không thể biện minh dù có động cơ là gì, xảy ra ở đâu, khi nào và do ai thực hiện, đồng thời lưu ý chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện đều tạo ra một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế.
Tất cả các nước cần sử dụng mọi biện pháp chống lại những mối đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế do hành động khủng bố gây ra.
Trước đó, đêm 4-1, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình ở gần một chốt kiểm soát cảnh sát ở một quận thuộc Kabul khiến 20 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom đẫm máu này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026