Binh sĩ Mali tuần tra tại Gao, miền bắc Mali. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 3-12, Tổng thống Mali Ibrahim Boubakar đã khẳng định các binh lính Mali thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Pháp vào miền Bắc Mali trong tháng 10 vừa qua đã bị phiến quân bắt làm con tin, không phải là những người đào ngũ và trở thành các đối tượng khủng bố như lý giải của chính quyền Pháp.
Tổng thống Mali khẳng định rằng những binh lính của ông đã bị các đối tượng khủng bố bắt cóc. Và điều này không nên làm ảnh hưởng đến quan hệ thân thiết giữa hai nước.
Trong khi đó, quân đội Pháp khẳng định đã có 15 tay súng Hồi giáo bị “vô hiệu hóa”.
Phía Pháp cho rằng các hoạt động của quân đội nước này dựa trên những thông tin chính xác, cho thấy tất cả những đối tượng bị tấn công đều là các tay súng thánh chiến Hồi giáo, bao gồm cả những binh lính Mali được nhóm khủng bố tuyển lựa.
Chính phủ Mali đang nỗ lực để ngăn chặn tình trạng bạo lực tại miền Bắc lan rộng xuống phía Nam.
Khoảng 4.000 binh sĩ Pháp vẫn đang được duy trì ở khu vực Sahel của Tây Phi, là một phần của chiến dịch Barkhane.
Pháp cũng đã khởi xướng việc thành lập lực lượng của khu vực, là một phần trong những nỗ lực để tìm ra một chiến lược dài hạn nhằm tránh bị sa lầy tại đây.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026