Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu tại hội nghị thường niên về chính sách của Mỹ tại Trung Đông, ông Kushner cho biết: "Ông (Tổng thống Trump) vẫn đang xem xét nhiều vấn đề, và khi ông có quyết định, ông sẽ là người tuyên bố, không phải tôi".
Quyết định của Tổng thống Trump dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày 6-12.
Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao cấp cao của Jordan cho hay, nước này đã bắt đầu tham vấn về việc triệu tập một cuộc họp khẩn của Liên đoàn Arab (AL) và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) trước khi ông Trump đưa ra quyết định về Jerusalem.
Theo nguồn tin, Jordan sẽ yêu cầu các thành viên của 2 tổ chức trên nhóm họp nếu Tổng thống Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, nhằm "thảo luận về những biện pháp đối phó với hệ quả của một quyết định có thể gây quan ngại như vậy".
Việc Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ làm đảo lộn chính sách của Mỹ trong nhiều thập kỷ qua và có khả năng sẽ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông.
Trong cuộc chiến tranh Trung Đông 1967, Israel đã chiếm phần phía Đông thành phố Jerusalem và sau đó sáp nhập vùng lãnh thổ này, một động thái không được quốc tế công nhận.
Israel coi toàn bộ thành phố này là thủ đô không thể chia cắt của mình. Trong khi người Palestine muốn phần Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine trong tương lai.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026