Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Động thái trên của Tổng thống Nga nhằm đáp trả điều mà Moskva cho là sức ép không thể chấp nhận của Mỹ đối với các phương tiện truyền thông Nga.
Luật mới này đã được lưỡng viện của Quốc hội Nga nhanh chóng thông qua lần lượt vào các ngày 15 và 22-11 vừa qua.
Theo đó, sẽ cho phép Moskva buộc các hãng truyền thông nước ngoài "gán mác" cho những thông tin mà họ truyền tải đến người Nga là công việc của "các văn phòng đại diện nước ngoài" và phải tiết lộ các nguồn tài chính của mình.
Luật này được ban hành sau khi kênh tin tức RT America bản tiếng Anh của nhà nước Nga bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc phải đăng ký hoạt động với tư cách là "một văn phòng đại diện nước ngoài" tại Mỹ theo Đạo luật đăng ký cơ quan nước ngoài (FARA) có hiệu lực kể từ năm 1938.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026