Người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar chờ nhận hàng cứu trợ tại thị trấn Teknaf, Bangladesh ngày 12-9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Dự thảo nghị quyết do Anh và Pháp soạn thảo này cũng kêu gọi nhà chức trách Myanmar “dừng ngay các hoạt động quân sự” và cho phép những người tị nạn đang phải sống trong các khu trại tạm thời ở Bangladesh được hồi hương.
Tuy nhiên, văn bản dài 6 trang này không có các lời đe dọa về trừng phạt.
Các nhà ngoại giao cho rằng dự thảo nghị quyết này, vốn là phản ứng chính thức đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc. Các quan chức này cho rằng sẽ có các cuộc đàm phán cam go để đạt được một thỏa thuận.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026