
Ngày 18-9, Pháp bắt đầu gia cố an ninh tại tháp Eiffel để bảo vệ công trình kiến trúc biểu tượng này trước mối đe dọa khủng bố đang tăng cao tại nhiều nước châu Âu.
Bức tường kính có khả năng ngăn chặn những cá nhân xâm nhập hoặc những phương tiện lao thẳng vào khu vực chân tháp Eiffel.
Dự án này có giá trị 30 triệu euro (khoảng 36 triệu USD) và dự kiến kéo dài trong 9 tháng. Việc thi công sẽ không cản trở hoạt động tham quan và khách du lịch vẫn có thể lên tháp Eiffel sau khi qua các trạm kiểm soát an ninh, ông Jean-Francois Martins cho biết.
Du khách tham quan dưới chân tháp Eiffel - Ảnh: AFP
Việc siết chặt an ninh tại các khu vực đông người qua lại như tháp Eiffel được Chính phủ Pháp đặc biệt quan tâm sau một loạt vụ tấn công khủng bố tại quốc gia này trong vòng 2 năm trở lại đây.
Tháp Eiffel, cao 300m, được xây dựng từ năm 1889 để phục vụ một triển lãm quốc tế và là tòa tháp cao nhất thế giới vào thời điểm đó. Với 6-7 triệu lượt khách mỗi năm, tháp Eiffel là công trình đón nhiều khách tham quan nhất thế giới.
Công trình kiến trúc được UNESCO công nhận là di sản thế giới này là niềm tự hào của nước Pháp và được dành cho ngân sách tu bổ, nâng cấp lên tới 300 triệu euro trong 15 năm tới.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026