Máy bay không người lái MQ-1B Predator của Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thông báo nêu rõ: "Mỹ đã triển khai các Hệ thống Máy bay Không người lái (UAS) Đại bàng Xám tới Mindanao để tăng cường hoạt động trinh sát nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố của Lực lượng vũ trang Philippines (AFP)."
Ngoài ra, thông báo cho biết: "Những đợt chuyển giao quân sự gần đây (của Mỹ dành cho Philippines) bao gồm một máy bay UAS chiến thuật Raven và 2 máy bay trinh sát Cessna-208B, cũng như nhiều loại vũ khí và đạn dược khác để hỗ trợ nhu cầu phòng thủ khẩn cấp và chống khủng bố".
Trước đó, trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ cho hay phía Mỹ gần đây đã cung cấp 1.040 động cơ rocket dài 6,98cm và 992 rocket cho Không quân Philippines (PAF).
Giới chuyên gia cảnh báo đảo Mindanao có thể trở thành một chiến trường mới cho các phần tử cực đoan khu vực nếu liên minh khủng bố Maute-Abu Sayyaf cố thủ ở Marawi.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026