Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Reuters)
Hai bộ trưởng cho biết mục tiêu của chiến dịch gây sức ép hòa bình là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, không nhằm thay đổi chế độ hay thống nhất hai miền Triều Tiên, không tìm cách đóng quân ở khu phi quân sự giữa hai miền hay làm tổn hại nhân dân Triều Tiên.
Chính sách ưu tiên các hoạt động ngoại giao sẽ được hậu thuẫn bởi các lựa chọn quân sự, bao gồm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác, tăng cường hợp tác ngoại giao và quân sự, yêu cầu các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, chịu trách nhiệm về các cam kết của mình trong việc cô lập chính quyền Triều Tiên.
Ông Mattis và Tillerson cũng đánh giá cao các nỗ lực của Liên hợp quốc, đồng thời cho biết Mỹ sẵn lòng đàm phán với Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng phải chứng tỏ thiện chí với việc ngừng thử vũ khí và hạt nhân.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026