Ảnh minh họa. (Nguồn: ITP.net)
Theo bà Zakharova, vụ tấn công diễn ra hôm 29-6, ảnh hưởng trực tiếp đến mạng lưới máy tính của Bộ Ngoại giao Nga.
Theo đó, các thư điện tử giả đã được gửi đến nhiều tài khoản email của cơ quan này.
Chúng được gửi từ tài khoản bị xâm nhập trước đó của Đại sứ quán Nga ở Iran với địa chỉ IP đăng ký tại Hungary. Đến nay đã xác định được 138 trường hợp như vậy.
Cũng tại cuộc họp báo, bà Zakharova cho biết trong tuần tới Nga sẽ đưa ra quyết định liệu có trã đũa Mỹ liên quan đến việc Washington tịch biên tài sản ngoại giao của Nga ở Mỹ hay không.
Theo đó, hành động của Nga sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc gặp tại Washington vào ngày 17-7 tới giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon.
Hồi đầu tuần, truyền thông Nga dẫn nguồn tin riêng từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva đang lên kế hoạch trục xuất gần 30 nhà ngoại giao Mỹ và tịch biên một số tài sản của Mỹ tại Nga.
Biện pháp này của Moskva được cho là nhằm đáp trả quyết định của Washington không trả lại tài sản của Đại sứ quán Nga tại Mỹ bị tịch biên từ tháng 12-2016.
Ở thời điểm đó, chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh tịch thu 2 khu nhà ngoại giao của Nga, và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, với cáo buộc Moskva liên quan tới cuộc tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026