Cảnh hư hại tại hiện trường vụ đánh bom xe ở quảng trường Tahrir, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo ông Liu Jieyi, các phiên họp sẽ tập trung thảo luận về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, tình hình nhân đạo và các vụ nghi sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.
Cụ thể, "hồ sơ vũ khí hóa học Syria" sẽ được thảo luận trong phiên họp mở ngày 6-7.
Ngày 14-7, Đặc phái viên của Tổng thư lý Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura sẽ có phiên báo cáo trước các thành viên Hội đồng Bảo an về kết quả vòng hòa đàm Syria gần đây nhất tại Geneva (Thụy Sĩ).
Ngày 27-7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành phiên họp hàng tháng về tình hình nhân đạo tại Syria.
Đại sứ Trung Quốc cho rằng những tuần tới sẽ có "ý nghĩa quyết định" đối với quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, trong đó có cuộc hòa đàm tại Astana, Kazakhstan và sau đó là cuộc hòa đàm tại Geneva.
Ông Liu Jieyi khẳng định Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần ủng hộ những quyết định có thể được thông qua tại các cuộc hòa đàm này.
Trung Quốc là nước đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng Bảy này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026