Xe chở hệ thống THAAD vào khu vực lắp đặt ở Seongju ngày 26-4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tiến sỹ Go Myong Hyun, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu chính sách Asan Hàn Quốc, nhận định rằng Tổng thống Moon sẽ mang đến Nhà Trắng thông điệp về việc chuyển đổi trọng tâm từ ngăn chặn quân sự, gồm các cuộc tập trận chung và triển khai thiết bị quân sự chiến lược, sang biện pháp đối thoại với Bình Nhưỡng.
Ông Go Myong Hyun nói: “Điều mà Tổng thống Moon chờ đợi từ Tổng thống Trump sẽ là một thỏa thuận ngầm rằng chúng ta cần can dự Triều Tiên, và sự nhất trí ngầm từ ông Trump rằng Mỹ sẽ không phản đối nếu Tổng thống Moon muốn sớm tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.”
Trước đó, Tổng thống Moon đã bày tỏ sẵn sàng đến Bình Nhưỡng cũng như tái khởi động các hoạt động giao lưu liên Triều đang bị đình trệ trong lĩnh vực nhân đạo, thể thao và kinh tế.
Việc ông ra lệnh trì hoãn triển khai THAAD trong thời gian đánh giá tác động môi trường cũng được hiểu như một động thái nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc và tìm kiếm đối thoại với Triều Tiên.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026