Điểm canh gác của Hàn Quốc (phía trước) ở khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên ngày 6/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ tinh thần hòa giải được thể hiện trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 15-6-2000 vẫn có ý nghĩa đối với mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền hiện nay.
Tuyên bố của bộ trên nhấn mạnh: “Bằng cách tôn trọng và thực hiện tuyên bố chung này, hai miền Triều Tiên cần hiện thực hóa tinh thần tìm kiếm hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và sự hòa giải liên Triều.”
Dịp kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng đang leo thang trong khu vực.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in theo đường lối tự do đã tuyên bố theo đuổi cách tiếp cận vừa gây sức ép vừa can dự với Triều Tiên.
Trong khi đó, phía Triều Tiên ngày 14-6 đã kêu gọi Hàn Quốc có hành động để làm dịu tình trạng căng thẳng quân sự dọc theo tuyến biên giới giữa hai bên.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026