Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Đây là báo cáo thứ hai kể từ sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống hồi tháng 1-2017. Tổng thống Trump từng cam kết sẽ hủy bỏ thỏa thuận "thảm họa" này và tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, kêu gọi cô lập Tehran đồng thời hậu thuẫn đối thủ "không đội trời chung" của nước này là Saudi Arabia.
Tuy nhiên, báo cáo của IAEA cho thấy các hoạt động hạt nhân của Iran đã giảm bớt, khiến việc sản xuất bom hạt nhân đối với Tehran giờ đây khó khăn hơn nhiều so với thời kỳ trước khi đạt được thỏa thuận nêu trên.
Theo báo cáo trên, tính lượng urani đã làm giàu ở mức độ thấp của Iran - vốn được sử dụng cho các mục đích hòa bình song vẫn có thể tái chế tiếp để dùng cho vũ khí - vẫn thấp hơn mức cam kết là 300 kg. Bản báo cáo cũng cho rằng Iran đã dừng theo đuổi việc xây dựng lò phản ứng Arak, vốn có thể sản xuất plutoni cấp độ vũ khí.
Sau nhiều năm đàm phán, Iran và Nhóm P5+1 đã đạt được một thỏa thuận tại Vienna (Áo) vào tháng 7-2015, theo đó Tehran sẽ giảm đáng kể chương trình hạt nhân và chấp nhận sự giám sát chặt chẽ từ IAEA.
Thỏa thuận này có hiệu lực từ tháng 1-2016.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026