
Tàu hộ vệ Sovershenny.
Tàu hộ vệ Sovershenny là chiếc tàu đầu tiên thuộc dự án 20.380 được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu A-mua. Tàu có lượng giãn nước chỉ 2.220 tấn, hoạt động chủ yếu trong khu vực lãnh hải của đất nước và vùng biển gần.
Sovershenny là tàu tuần tra đa nhiệm ở vùng biển gần có gắn tên lửa điều khiển để chống lại tàu nổi và tàu ngầm của đối phương cũng như yểm trợ hỏa lực cho hoạt động tấn công đổ bộ. Ngoài ra, các tàu hộ tống được trang bị những hệ thống ra-đa điện tử phát hiện mục tiêu, thực hiện chiến tranh điện tử, hệ thống thông tin liên lạc và dẫn đường. Sovershenny có chiều dài khoảng 100m, hệ thống động cơ chính gồm 4 động cơ với tổng công suất 23.300 mã lực và 4 máy phát điện, cho tốc độ tối đa 27 hải lý và hoàn toàn đáp ứng nhu cầu sử dụng điện. Hệ thống động cơ này có tiếng ồn thấp, khiến tàu khó bị phát hiện. Tàu hộ vệ có thể di chuyển trên biển mà không cần ghé vào cảng trong vòng 15 ngày và trong khoảng thời gian đó, nó có phạm vi hành trình tối đa là 4.000 dặm với tốc độ tuần tra 14 hải lý/giờ.
Hiện nay, tàu đang được thử nghiệm dưới sự giám sát của các chuyên gia về vũ khí. Sau khi hoàn thành chương trình thử nghiệm, tàu hộ vệ Sovershenny sẽ được biên chế trong thành phần Hạm đội Thái Bình Dương ngay trong năm nay.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026