Chủ nhật, 16/11/2025 17:51:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:17, 02/03/2017 GMT+7

Ấn Độ và Israel hợp tác phát triển tên lửa phòng không MRSAM

Nguồn QĐND
Thứ 5, 02/03/2017 | 16:17:00 213 lượt xem
BPO - Ngày 2-3, trang tin quân sự Defense News đăng tải, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phê duyệt chương trình hợp tác giữa hãng chế tạo Israeli Aerospace Industries (IAI) và Cơ quan Nghiên cứu và thực nghiệm quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển thế hệ tên lửa phòng không tầm trung mới MRSAM.

Theo ước đoán sơ bộ, tổng giá trị của chương trình hợp tác này ước khoảng 2,5 tỷ USD.

“Những tài liệu liên quan tới MRSAM đã được Ủy ban An ninh thuộc Quốc hội Ấn Độ thông qua hồi tuần trước và hợp đồng chính thức với phía Israel sẽ được ký trong cuối tháng 3 này”, giới chức quốc phòng Ấn Độ cho biết.

​Nhiều khả năng MRSAM sẽ được phát triển trên cơ sở tổ hợp tên lửa Barak-8 của Israel. 

Theo yêu cầu từ phía Ấn Độ, tổ hợp MRSAM mới sẽ đảm nhiệm bảo vệ không phận Ấn Độ ở khoảng cách 45-80km và đáp ứng yêu cầu phòng thủ của Quân đội Ấn Độ trong tương lai gần. Các thông tin khác liên quan tới tính năng kỹ-chiến thuật khác của MRSAM hiện chưa được công bố. Bộ Quốc phòng Ấn Độ rất kỳ vọng vào chương trình phát triển MRSAM, khi IAI và DRDO đã có truyền thống hợp tác phát triển vũ khí. Trong quá khứ, IAI và DRDO từng ba lần hợp tác thử nghiệm vũ khí phòng không mới có liên quan tới MRSAM và tất cả các vụ thử đều thành công.

“Quân đội Ấn Độ sẽ sử dụng MRSAM như một thành phần của các đơn vị cơ động tại khu vực đồng bằng, bán sa mạc và sa mạc”, một quan chức quốc phòng Ấn Độ tuyên bố với hãng tin Defense News.

Liên quan tới yêu cầu chuyển giao công nghệ, nhiều nguồn tin cho biết, hầu hết các thành phần của MRSAM sẽ được chế tạo tại Ấn Độ và tỷ lệ nội địa hóa của tổ hợp này có thể đạt tới 80%.

Trước khi hợp tác với Israel phát triển MRSAM, năm 2008, Quân đội Ấn Độ đã mở gói thầu tìm mua các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung mới, nhưng không nhà thầu nào đáp ứng được các yêu cầu chuyển giao công nghệ do New Delhi đưa ra.

Giới chuyên gia quân sự đánh giá, MRSAM có thể ra mắt vào năm 2023. Quân đội Ấn Độ dự kiến sẽ trang bị tới 40 tổ hợp tên lửa phòng không mới.

  • Từ khóa
76065

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?