Theo nhà lãnh đạo Philippines, lệnh ngừng bắn này là vô ích vì trong 48 giờ qua đã có nhiều binh sĩ chính phủ thiệt mạng và ông Duterte kêu gọi các binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Trước đó, NPA đã tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn đơn phương với chính phủ, vì cho rằng ông Duterte đã không giữ đúng cam kết thả khoảng 400 tù nhân chính trị. Ngoài ra, NPA cũng cáo buộc quân đội Philippines lợi dụng lệnh ngừng bắn để tiến vào những khu vực do nhóm nổi dậy này kiểm soát.

Tháng 8-2016, NPA đã tuyên bố lệnh ngừng bắn nhằm mở đường cho việc nối lại các cuộc hòa đàm vốn bị trì hoãn với chính phủ. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 28-8-2016 và sẽ hết hiệu lực vào ngày 10-2 tới. Cuộc chiến giữa quân chính phủ và NPA đã làm khoảng 30.000 người thiệt mạng kể từ những năm 1960 đến nay.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026