Người dân Trung Quốc đốt pháo mừng Năm mới tại Bắc Kinh ngày 27-1. (Nguồn: EPA/TTXVN)Thay vào đó, tháp chuông ở trung tâm Bắc Kinh đã rung 108 lần vào thời khắc nửa đêm, chuyển giao sang Năm mới Đinh Dậu theo âm lịch, thay vì tiếng pháo như thường lệ.
Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng hạn chế các điểm bán pháo hoa.
Năm nay chỉ có 511 điểm bán được cấp phép so với 719 điểm bán hồi năm ngoái và không có điểm nào thuộc khu vực trung tâm thủ đô.
Việc yêu cầu hạn chế người dân đốt pháo trong dịp Tết Nguyên đán được đưa ra trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đang trở nên nghiêm trọng.
Đầu năm 2017, Sở Bảo vệ Môi trường thành phố Bắc Kinh đã phải đưa ra cảnh báo cam về tình trạng ô nhiễm không khí nặng do sương mù dày đặc tiếp tục tràn xuống thủ đô. Đây là mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo ô nhiễm không khí 4 cấp độ ở Trung Quốc.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026