Tổng thống Iran Hassan Rouhani (thứ 3, bên trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan (thứ 2, bên trái) thị sát hệ thống tên lửa phòng không mới Bavar-373 ở Tehran ngày 21-8Việc ông Trump đắc cử tổng thống đã gợi lên viễn cảnh Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với Iran, vốn được chính quyền Tổng thống Barack Obama ca ngợi như một cách thức nhằm ngăn chặn nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump mô tả thỏa thuận hạt nhân này là "thảm họa" và "thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán," đồng thời phát tín hiệu sẽ có đường lối cứng rắn hơn với Iran.
Theo Bộ trưởng Dehghan, điều này đã khiến các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh lo ngại.
Ông Dehghan nêu rõ: "Các trợ lý mà ông Trump lựa chọn có thể vạch ra một con đường khác cho Tổng thống đắc cử Mỹ, điều này dẫn đến tâm lý lo ngại, đặc biệt ở các nước vùng Vịnh Persian."
Ông Dehghan đồng thời nhấn mạnh: "Kẻ thù có thể muốn gây ra một cuộc chiến tranh với chúng ta dựa trên những tính toán sai lệch và chỉ quan tâm đến các khả năng hữu hình. Tuy nhiên, một cuộc chiến như vậy sẽ dẫn đến sự hủy diệt Israel, nhấn chìm toàn bộ khu vực và thậm chí có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới".

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026