Lính Ba Lan trong hàng ngũ NATO. (Nguồn: Getty)Theo kế hoạch, khoảng 800 quân Anh cùng vũ khí trang thiết bị sẽ được triển khai đến Estonia từ tháng 5-2017. Đây là một phần trong kế hoạch của NATO nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cho các nước thành viên "nơi tuyến đầu."
Mặc dù số lượng không phải là nhiều, song bước đi này là "cần thiết nhằm ngăn chặn những hành động gây hấn của Nga." Vị thế chiến lược quan trọng của khu vực Baltic buộc các bên phải tính đến việc triển khai sớm lực lượng ở "tuyến đầu" để chủ động ứng phó với diễn biến tình hình trước khi quá muộn.
Dư luận khu vực đón nhận kế hoạch triển khai quân của NATO như một minh chứng cho cam kết về an ninh. Thậm chí, giới chức quân sự Estonia còn quả quyết rằng Chính phủ Anh sẽ theo đuổi những cam kết mạnh mẽ hơn đối với phòng thủ tập thể và môi trường an ninh châu Âu, ngay cả khi họ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Nga sẽ không còn nhiều cơ hội để mở rộng ảnh hưởng của mình ở khu vực. Trong khi đó, NATO có thể biến Bắc Âu thành một "nơi an toàn hơn." Tuy nhiên, kế hoạch triển khai ở "tuyến đầu" cũng đặt binh lính Anh và các thành viên NATO khác vào tình thế phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026