Reuters cho biết, cảnh sát bắt đầu chuyển người di cư khỏi trại ở Paris vào sáng 4-11, với 3 xe buýt đầu tiên rời trại vào khoảng 9 giờ sáng (2 giờ chiều giờ VN).
.jpg)
Một phát ngôn viên quận Paris cho biết người di cư, phần lớn từ các nước bị chiến tranh tàn phá như Afghanistan và Sudan, sẽ được chuyển hết trong ngày 4-11 đến các trung tâm ở khu vực Paris trong khi chờ xem xét tị nạn.
Khoảng 600 cảnh sát và 80 xe buýt đã được triển khai tại trại, hiện chứa đến khoảng 3.000 người, gấp đôi so với chỉ một tuần trước, khi "rừng Calais" được dọn và phá hủy.
Bộ trưởng Nhà ở Pháp Emmanuelle Cosse nói trên truyền hình France 2: "Chúng tôi có phương tiện để chuyển đến 4.000 người nếu cần thiết".
Đầu tuần này, Thị trưởng Paris Anne Hidalgo kêu gọi chính phủ khẩn cấp dọn trại tạm cư này.
.jpg)
Các lều trại tại trại tạm cư ở ga tàu điện ngầm Stalingrad, Paris, Pháp, bị dỡ bỏ ngày 4-11-2016.
Các trại tạm cư bất hợp pháp Paris và Calais chứa gần 10.000 người di cư, khi dòng người di cư kỷ lục đổ vào châu Âu từ các vùng chiến tranh ở châu Á, Trung Đông và châu Phi.
Với trại Calais, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết dự kiến có khoảng 85% người di cư hội đủ điều kiện tị nạn.
Paris đang đàm phán với London để đảm bảo Anh, nơi trong nhiều năm qua là một điểm đến của dòng người di cư, tiếp nhận trẻ em di cư từ trại Calais đã đóng cửa.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026