“Các trận động đất này xảy ra ở khu vực vùng núi và có độ sâu trên 10 km, nên thực tế người dân cũng khó cảm nhận được rung lắc. Chắc chắn, những trận động đất này cũng không gây ảnh hưởng gì về người và tài sản,” ông Phương nói.
Tuy nhiên, vị chuyên gia Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cũng lưu ý: Mặc dù hai trận động đất vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Nam là động đất nhỏ, nhưng ở vùng núi huyện Tây Giang và huyện Phước Sơn, trước nay chưa bao giờ xảy ra động đất nên cũng cần phải có những nghiên cứu cụ thể hơn.
“Nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra các trận động đất nhỏ có thể liên quan đến một số hoạt động về thủy điện, hoạt động của con người. Tuy nhiên, nguyên nhân ở đây cũng chỉ là giả thiết và chưa thể kết luận. Vì thế, để xác định được nguyên nhân cụ thể thì cần phải có đơn đặt hàng và yêu cầu cụ thể từ chính quyền địa phương,” ông Phương chia sẻ.
Trước đó, như VietnamPlus phản ánh, vào hồi 8 giờ 21 phút ngày 15-10, một trận động đất có cường độ 3,1 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.528 độ vĩ Bắc; 107.871 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 11km.
Tiếp đó, vào hồi 8 giờ 32 phút cùng ngày (15-10), một trận động đất khác có độ lớn 3,4 độ Richte cũng xảy ra tại khu vực huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Trận động đất này xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.939 độ vĩ Bắc; 107.598 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.
Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026