Binh sỹ NATO tham gia tập trận trên biển Baltic. (Nguồn: AFP/TTXVN)Thông điệp nhấn mạnh sự cấp thiết phải tăng cường quốc phòng châu Âu độc lập với các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh EU hiện nay đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như khủng hoảng di cư, khó khăn kinh tế với những ảnh hưởng bất lợi do Brexit (chỉ việc Anh rời EU), và nhất là các cuộc khủng bố và tấn công cực đoan.
Theo các Bộ trưởng Quốc phòng, để có thể chủ động đối phó với khủng hoảng và bất ổn, EU cần tăng cường các quan hệ đối tác quốc tế, nhất là với châu Phi thông qua các hoạt động quân sự và dân sự.
Ngoài ra, nền công nghiệp quốc phòng cũng phải được đầu tư nhiều hơn nữa.
Tuy nhiên, các bộ trưởng cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu không phải là thành lập một "quân đội châu Âu" nhằm trấn an Anh khi nước này vẫn cho rằng NATO phải là lực lượng chính để đảm bảo an ninh quốc phòng châu Âu.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026