
Động thái này diễn ra sau cuộc đảo chính quân sự bất thành vào giữa tháng trước.
Kế hoạch này sẽ được phối hợp thực hiện giữa Bộ Giao thông vận tải, Bộ Hàng hải và Bộ Thông tin cùng với các lực lượng vũ trang.
Các hệ thống radar và thiết bị giám sát của quân đội cũng sẽ được lắp đặt bên trong các đài không lưu của sân bay.
Các thiết bị này sẽ được sử dụng nhằm phát hiện các hoạt động quân sự thù địch hoặc các vật thể bay không xác định và đưa ra phản ứng kịp thời.
Ngày 29-6 vừa qua, sân bay quốc tế Ataturk, lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị các phần tử khủng bố tấn công khiến 43 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị các buộc đứng sau vụ tấn công này.
Ataturk cùng với nhiều sân bay quan trọng khác của nước này cũng rơi vào hỗn loạn trong cuộc đảo chính vừa qua khi xe tăng của lực lượng nổi dậy nỗ lực đánh chiếm các vị trí trọng yếu.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026