Trích dẫn phân tích các bức ảnh do nhóm chuyên gia cố vấn của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu quốc tế (CSIS) có trụ sở ở Washington thực hiện, tờ báo này cho biết, không có máy bay quân sự nào được nhìn thấy tại thời điểm những bức ảnh được chụp hồi cuối tháng 7, nhưng có những nhà chứa với khoảng trống dành cho các máy bay phản lực chiến đấu của lực lượng không quân Trung Quốc.
Trong diễn biến khác, ngày 9-8, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã triệu Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa đến trụ sở Bộ Ngoại giao để phản đối việc 15 tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng biển tiếp giáp ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo phía Nhật gọi là Senkaku (Trung Quốc gọi Điếu Ngư). Phía Nhật Bản cho rằng, trong số đó có 6 tàu Trung Quốc đã chở những vật dụng giống như vũ khí. Theo hãng thông tấn Kyodo, đây là sự phản đối trực tiếp đầu tiên của một thành viên Nội các Nhật Bản đối với Trung Quốc liên quan những hoạt động gần đây của tàu Trung Quốc quanh quần đảo trên.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026