Vụ đánh bom xảy ra tại nơi có hàng ngàn người Hồi giáo sắc tộc thiểu số Hazara theo dòng Shi’ite đang tổ chức biểu tình hòa bình để phản đối việc thay đổi kế hoạch kéo đường dây điện 500kv TUTAP nối ba nước Trung Á (Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan) với Afghanistan và Pakistan.
Cảnh sát cho biết, vụ nổ bom nhằm vào giữa đám đông tập trung tại quảng trường Dehmazang, phía Tây thủ đô Kabul. Các bức ảnh được đăng tải trên truyền hình địa phương và mạng xã hội cho thấy có nhiều thi thể và người bị thương tại khu vực xảy ra vụ nổ, nằm gần trục giao thông chính dẫn đến tòa nhà Quốc hội. Xe cứu thương và xe cảnh sát đã được điều động để đưa những người bị thương đến bệnh viện gần đó. Vụ nổ bom cũng làm vỡ các cửa sổ của những tòa nhà gần đó.
Hãng tin Amaq có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đưa tin, nhóm khủng bố này đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom này. Theo hãng tin trên, hai chiến binh IS đã kích hoạt đai bom mang trên người khi chúng đang đứng giữa đám đông người biểu tình ở thủ đô Kabul.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026