Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Didier Reynders. (Nguồn: AFP/TTXVN)Kịch bản đã được nêu ra với các cơ quan EU. Sau khi tham vấn chính phủ Bỉ, Ngoại trưởng Bỉ đã đưa đề xuất này với các đồng nghiệp châu Âu và lãnh đạo EU bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) diễn ra tại Mông Cổ.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đều ủng hộ đề xuất này của Bỉ vì Bỉ đã có kinh nghiệm.
Theo ông Reyders, Bỉ đã từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên EU hồi năm 2001 và 2010. Nhiệm kỳ tiếp theo của Bỉ vào năm 2024.
Anh sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên EU sáu tháng cuối năm 2017 sau Malta. Tuy nhiên, chiến thắng của phái Brexit tại cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh sẽ ở lại hay rời khỏi EU đã đặt ra vấn đề phải lựa chọn quốc gia thay thế Anh.
Quyết định về việc Bỉ sẽ thay Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên EU sẽ được đưa ra nhanh chóng, có thể ngay trong tuần tới, tại Hội nghị Ngoại trưởng EU.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026