Máy bay Sukhoi SU-27 của quân đội Nga trình diễn tại Triển lãm hàng không 'Aero-India 2013' diễn ra tại Bangalore (Ấn Độ). (Nguồn: AFP/TTXVN)Ông Medvedev nhấn mạnh rằng đây là một chương trình lớn và được kỳ vọng nên Chính phủ Nga quyết định “rót” vào lĩnh vực này số tiền lên tới 1 nghìn tỷ ruble (khoảng 15,6 tỷ USD).
Số tiền này được dùng để tái trang bị cho các xí nghiệp, nhà máy thuộc tổ hợp quốc phòng mới các trang thiết bị mới hiện đại.
Ông Medvedev cho biết thêm Tổng thống Vladimir Putin rất tán thành chủ trương hiện đại hóa tổ hợp công nghiệp quốc phòng nhằm cung cấp cho lục quân và hải quân Nga các loại vũ khí mới.
Theo ông Medvedev, sự phát triển tình hình địa chính trị cho thấy Nga có thể trở nên hùng mạnh trong trường hợp lực lượng vũ trang được củng cố và có khả năng giải quyết mọi nhiệm vụ.
Tuy nhiên, lực lượng vũ trang không thể hiện đại hóa với những loại vũ khí cũ, vì vậy Nga đã lên kế hoạch nâng tỷ lệ trang bị vũ khí mới cho lực lượng vũ trang lên 79%, trong một số trường hợp tỷ lệ này còn cao hơn.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026