Lụt lội ở ParisBộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin ngày 6-6 cho biết vấn đề bồi thường thiệt hại cho những người bị thiệt hại do lũ lụt sẽ được thảo luận tại cuộc họp nội các ngày 8-6 sắp tới dưới sự chủ trì của Tổng thống Francois Hollande. Ông thừa nhận hậu quả kinh tế là nặng nề.
Ít nhất có 4 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong đợt lũ này.
Mặc dù nước vẫn chưa rút hẳn, nhưng hiện tại chỉ riêng ở tỉnh Seine-et-Marne đã có hơn 1.000 công ty vừa và nhỏ bị thiệt hại.
Chính quyền địa phương cho biết đã chi 600.000 euro để bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân có nhà cửa bị ngập và 300.000 euro để dọn dẹp các khu vực ngập lụt sau khi nước rút đi.
Ngành du lịch tại Paris cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng do các bảo tàng, trong đó có bảo tàng nổi tiếng Louvre, phải đóng cửa, giao thông ách tắc. Tới ngày 6-6, nước sông Seine đã bắt đầu rút, tuy nhiên các chuyên gia cho biết phải mất 2 tuần để trở lại bình thường.
Trận lũ lụt này tại Paris và vùng phụ cận đạt mức cao kỷ lục tính từ năm 1982, khi mực nước sông Seine lên mức 6,5m.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026