Toàn bộ nguồn tài chính dành cho hợp đồng trên sẽ được trích từ ngân sách quốc phòng Mỹ năm tài khóa 2016. Theo đó, Quân đội Mỹ sẽ mua thêm 3 chiếc F-35A (phiên bản không quân), 6 chiếc F-35B (phiên bản dành cho thủy quân lục chiến) và 4 chiếc F-35C (phiên bản hải quân). Dự kiến hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 9-2019.
Mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố kế hoạch mua sắm máy bay F-35. Cụ thể, trong năm 2016, Quân đội Mỹ sẽ đặt mua 44 chiếc F-35; năm 2017 sẽ là 48 chiếc và khoảng 60 máy bay trong giai đoạn 2018-2020.

Máy bay F-35 trong biên chế Không quân Mỹ.
Hiện tại, tổng chi phí chương trình phát triển Máy bay tấn công liên quân (JSF) F-35 Lightning II đã chạm mức 400 tỷ USD, gấp đôi dự tính ban đầu. Quá trình phát triển F-35 đang bị chậm tiến độ và dính nhiều bê bối, trục trặc. Gần đây nhất, Cơ quan Quản lý thử nghiệm và kiểm soát chất lượng (OT & E) thuộc Lầu Năm góc khẳng định, dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 này có lỗi trong phần mềm điều khiển, dễ tổn thương khi trúng sét và các chuyến bay thử của F-35 hạn chế nhiều do lỗi kỹ thuật.
Được thiết kế với nhiều tính năng tân tiến, trong đó có khả năng tàng hình, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến chi ra 392 tỷ USD để mua 2.442 máy bay F-35 (mức giá dự kiến mỗi máy bay là 160 triệu USD). Tuy nhiên, giá thành của F-35 có thể sẽ tăng lên nhiều do các lỗi kỹ thuật và quá trình phát triển chậm tiến độ tới 7 năm.
Nguồn QĐND

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026