Ảnh minh họa. (Nguồn: greekreporter.com)Bảo tàng Quốc gia Ljubljana khẳng định các bức tượng bằng thạch cao tuyết hoa này thuộc vùng Lưỡng Hà và nhiều khả năng có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 3 trước Công nguyên.
Peter Turk, nhà khảo cổ của Bảo tàng Quốc gia Ljubljana cho biết do các bức tượng này không có dấu hiệu đăng ký hay kiểm kê nào nên có thể chúng đã bị khai quật bất hợp pháp.
Giá của chúng trên chợ đen có thể chỉ vài chục nghìn euro, song giá trị thực thì gấp nhiều lần.
Hồi tháng 9-2013, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cảnh báo các di chỉ khảo cổ ở Syria và Iraq đang bị cướp phá và số tiền thu được từ các vụ cướp bóc này dồn cho những kẻ Hồi giáo cực đoan.
Rất có thể các bức tượng này đã bị một người di cư bỏ lại hồi đầu tháng 10-2015, khi hàng nghìn người từ Croatia tới đây. Tuy nhiên, giờ phát hiện này mới được công bố sau khi Bảo tàng Quốc gia Ljubljana hoàn tất quá trình thẩm tra.
Kể từ tháng 10-2015, gần nửa triệu người di cư đã tới Bắc Âu qua Slovenia, sau khi Hungary quyết định tạm đóng cửa biên giới chặn dòng người tị nạn.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026