Theo trang tin Flightglobal.com, đạn tên lửa không đối không mới mang tên gọi SACM (Small Advanced Capabilities Missile) được thiết kế nhỏ hơn, giá thành rẻ hơn đáng kể so với các dòng tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder và AIM -120D AMRAAM Không quân Mỹ đang sử dụng. Đây là yếu tố quan trọng giúp Không quân Mỹ có thể đặt mua số lượng lớn đạn tên lửa mới. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, việc phát triển SACM có thể hoàn thành trước năm 2030.

Ảnh minh họa.
Thiết kế của SACM được giới thiệu có độ chính xác cao và chính xác hơn so với các dòng tên lửa không đối không hiện có. Điều này là cần thiết để giúp Không quân Mỹ giành lợi thế trong không chiến với tổn thất tối thiểu.
Cùng với SACM, AFRL hiện cũng đang phát triển thế hệ bom điều khiển mới GBU-X và tên lửa không đối đất AGM-X được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính mới cho phép tăng tầm bắn.
Ngoài ra, trong quá trình phát triển SACM, Không quân Mỹ cũng đưa ra một loạt khái niệm của vũ khí tấn công đường không mới như: Vũ khí tấn công tốc độ cao - HSSW (High-Speed Strike Weapon), vũ khí xuyên phá có góc tiếp cận lớn - HVPW (High Velocity Penetrating Weapon)...
Nguồn QĐND

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026