Các đối tượng đứng đầu đường dây đều là người Trung Quốc và ở Tây Ban Nha. Đường dây này được tổ chức rất chặt chẽ, thường đưa người tới châu Âu bất hợp pháp, trước tiên là Tây Ban Nha. Sau đó, những người này lại tiếp tục được đưa tới các nước khác trong Liên minh châu Âu (EU) như Ireland, Italia, Pháp và Anh.
Trong một diễn biến khác, do sức ép từ phía Áo, các nước vùng Balkans như Croatia, Macedonia, Serbia và Slovenia... xác nhận sẽ áp đặt hạn ngạch đối với người di cư, theo đó chỉ cho phép 580 người đi qua biên giới nước này mỗi ngày. Theo Reuters, vì quyết định này, ngày 28-2, khoảng 6.500 người đã bị mắc kẹt tại trại Idomeni ở khu vực biên giới phía Bắc Hy Lạp với Macedonia.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026