Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)Trả lời báo giới trên đường trở về từ Senegal, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay quyết định đóng cửa biên giới ở Oncupinar, tỉnh Kilis, là do tình hình chiến sự ở Syria.
Theo ông Erdogan, biên giới sẽ mở cửa trong trường hợp cần thiết, khi những người tị nạn đến biên giới nước này và không còn lựa chọn nào khác.
Tính đến ngày 7/2, biên giới Oncupinar của Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng cửa 3 ngày liên tiếp, không nhận hàng nghìn người tị nạn.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 6-2 tuyên bố Ankara có nghĩa vụ quốc tế phải mở cửa biên giới cho người tị nạn, đồng thời hối thúc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ giảm dòng người di cư vào châu Âu.
Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết biên giới Oncupinar vẫn mở cửa "cho các trường hợp khẩn cấp" khi có người bị thương.
Trước đó một ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố Ankara có thể duy trì "chính sách biên giới mở" đối với người di cư, song không cho biết thời điểm nào những người tị nạn Syria tại biên giới được phép vào nước này.
Ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận 5.000 người và hiện còn 50.000-55.000 người đang trên đường vào biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026