Theo giới điều tra, cầm đầu đường dây này có 2 nghi phạm là một cặp vợ chồng. Từ tháng 9-2015, người vợ đã liên tục đi lại từ những thị trấn miền núi ở Lương Sơn (Tứ Xuyên) và Lâm Nghi (Sơn Đông) để mua những trẻ sơ sinh từ Lâm Sơn và chuyển chúng tới Lâm Nghi cách đó hàng ngàn km. Sau đó, người chồng chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng có nhu cầu. Các bé trai được rao bán với giá từ 50.000 đến 60.000 NDT (tương đương từ 7.600 USD đến 9.120 USD), trong khi các bé gái được bán với giá từ 20.000 đến 30.000 NDT ( từ 3.900 USD đến 4.590 USD).
Các em bé được giải cứu hiện đang được chăm sóc tại một văn phòng xã hội địa phương và các bác sĩ đã lấy mẫu máu để xác định thân nhân của các em.
Tại Trung Quốc, hiện tượng mất cân bằng giới tính do chính sách một con và quan niệm trọng nam khinh nữ được cho là đã góp phần làm gia tăng nạn buôn bán trẻ em.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026