
Tổng thống Nga- Mỹ tại một cuộc hội đàm kín
Theo AFP, tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga công bố một báo cáo lần đầu tiên nhấn mạnh vào Washington và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Theo một kênh tin tức chính thức của Lầu Năm Góc, Chiến lược An ninh Quốc gia sửa đổi của Nga, được Tổng thống Vladimir Putin vừa mới ký hôm 31-12-2015, xác định các mối đe dọa đối với Moskva trong đó có cả Mỹ và sự mở rộng của liên minh NATO. Tài liệu trước, từ năm 2009, không đề cập đến Mỹ hoặc NATO.
Phát biểu với các phóng viên, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis, nêu rõ: "Họ (Nga) không có lý do gì để coi chúng tôi là một mối đe dọa. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột với Nga. Chúng tôi (Nga và Mỹ) có những khác biệt... nhưng về cơ bản đó là sai lầm khi coi Mỹ như là một mối đe dọa với Nga."
Việc coi Mỹ là mối đe dọa an ninh của Nga phản ánh mối quan hệ đang xấu đi giữa Moskva và Washington, khi hai cường quốc này vẫn còn những bất đồng về Ukraine và cuộc nội chiến ở Syria.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026