Năm 2014, một số nguyên mẫu robot "Con la" đã tham gia cuộc tập trận RIMPAC-2014 và nhận được không ít lời phàn nàn. Theo đánh giá của binh sĩ Mỹ, khi hoạt động, robot sử dụng động cơ xăng này phát ra tiếng ồn lớn, khó sửa chữa và nhiều nhược điểm khác. Trong diễn tập thực chiến, robot này tỏ ra không phù hợp với hoạt động chiến đấu quy ước của lực lượng thủy quân lục chiến.
![]() Robot vận tải quân sự tự hành Muzzle (Con la). |
Để thay thế robot "Con la", giới chức quân sự Mỹ đang quan tâm tới các dòng robot vận chuyển quân sự cỡ nhỏ, ít phát ồn hơn. Dòng robot mới có thể được phát triển trên cơ sở robot trinh sát LS3, như cần hoàn thiện hơn khả năng tự hành của robot. Robot mới chỉ vận chuyển được 18kg hàng hóa, thay vì 180kg như robot Con la.
Robot Con la được phát triển theo chương trình của Cơ quan quản lý các dự án tương lai (DARPA) thuộc Lầu Năm góc từ năm 2006. Trên cơ sở robot này, Boston Dynamics (hiện là một công ty con thuộc Tập đoàn Google), đang phát triển robot tự hành mang tên Cheetah có tốc độ di chuyển tới 45km/giờ; có khả năng vượt chướng ngại vật và trèo cây.
Cùng với các dòng robot vận chuyển, Quân đội Mỹ hiện theo đuổi hai chương trình phát triển robot dạng người khác là Atlas (The Agile Anthropomorphic Robot) và PETMAN (Protection Ensemble Test Mannequin) để thử nghiệm các trang bị bảo vệ người lính trên chiến trường. Đặc biệt, nguyên mẫu robot PETMAN có thể mô phỏng nhịp thở, quá trình tiết mồ hôi và thay đổi nhiệt đô hệ thống căn cứ theo mức độ hoạt động và hàng hóa chở theo.
Nguồn QĐND

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026