
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Sirnak
Chiến dịch được khởi động từ ngày 16-12. Ankara huy động 10.000 binh sĩ cùng các vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng đổ về tỉnh Sirnak. Hai thị trấn Cizre và Silopi là hai địa điểm giao tranh dữ dội nhất giữa quân chính phủ và lực lượng PKK. Thổ Nhĩ Kỳ còn thực hiện một đợt không kích nhằm vào khu vực trú ẩn của PKK tại miền Bắc Iraq.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ không dừng chiến dịch tiêu diệt PKK cho đến khi hòa bình được bảo đảm để ngăn chặn việc PKK mở rộng hoạt động từ Syria và Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Đụng độ giữa quân đội Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng PKK gia tăng kể từ cuối tháng 7 vừa qua khi PKK tuyên bố chấm dứt việc thực thi thỏa thuận ngừng bắn.
Từ năm 1984 đến nay, đã có hơn 40.000 người bị thiệt mạng kể từ khi PKK tiến hành cuộc nổi dậy đòi độc lập cho người Kurd. PKK bị Mỹ, châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các nhóm khủng bố.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026