Sputnik dẫn lời Thủ tướng Nga Medvedev: "Chúng tôi, như trước đây, sẽ tự mình đối đầu khủng bố và sẽ thắng cuộc chiến này. Phương Tây có lẽ cũng như vậy. Vấn đề đặt ra là với giá nào. Nhưng sự tin tưởng chắc chắn của tôi là trong cuộc chiến này, chúng ta phải hợp tác".
Đài RT cho biết, Nga đã khẳng định vụ máy bay A321-200 của hãng Kogalymavia (Metrojet) rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập, là do tấn công khủng bố. Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Aleksandr Bortnikov thông báo với Tổng thống Vladimir Putin ngày 17-11: "Những dấu vết thuốc nổ chế tạo ở nước ngoài đã được phát hiện trong các mảnh vỡ máy bay. Trong chuyến bay, một thiết bị nổ tự chế với sức công phá 1,5 kg TNT đã làm máy bay bị nổ tung trên không, có thể thấy qua sự phân tán rất lớn của các mảnh vỡ máy bay".
Giám đốc FSB công bố thưởng 50 triệu USD cho thông tin về những kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố máy bay Nga.
Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ hành động phù hợp Điều 51 Hiến chương Liên hiệp quốc, quy định quyền tự vệ của các quốc gia. Nga sẽ truy tìm và trừng phạt thủ phạm tấn công khủng bố máy bay Nga. "Chiến dịch quân sự của chúng ta ở Syria không chỉ phải tiếp tục mà còn phải được tăng cường để những kẻ khủng bố hiểu rằng chúng không thể tránh khỏi sự trừng phạt", Tổng thống Putin nói.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026