
Lực lượng đặc nhiệm Mỹ sẽ có mặt ở Syria từ tháng 11-2015
Việc triển khai này cùng với quyết định mời Iran đàm phán về Syria được xem là 2 thay đổi lớn của Mỹ về chính sách với Syria sau chiến dịch ném bom chống IS từ tháng 9-2014 tỏ ra không hiệu quả.
Tuy vậy, Nhà Trắng cho rằng, quân đặc nhiệm chỉ có nhiệm vụ "đào tạo, tư vấn và hỗ trợ" cho lực lượng đối lập ở Syria và con số sẽ dưới 50. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest bác bỏ khả năng đặc nhiệm Mỹ tham chiến khi nói: "Đây là một nơi nguy hiểm trên thế giới và không thể phủ nhận rủi ro đối với binh sĩ Mỹ". Ông Earnest cho biết thêm, không loại trừ Mỹ cũng sẽ đưa lực lượng đặc nhiệm bổ sung vào Iraq để chiến đấu chống IS. Tổng thống Obama đã thảo luận với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi vào ngày 30-10 về cuộc chiến chống IS.
Việc triển khai lính đặc nhiệm Mỹ tới Syria dù ở vai trò nào, cũng được các nhà quan sát cho rằng càng làm tăng thêm bất ổn ở Syria, nơi Nga và Iran đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Bashar al-Assad chống lại quân nổi dậy và cả IS.
Một số nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ hoan nghênh việc triển khai lính đặc nhiệm nhưng xem đó là bước đi quá trễ, không thể thay đổi cuộc chiến. Nhiều nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, bao gồm cả các ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua Tổng thống Mỹ năm 2016, đã kêu gọi một chính sách can thiệp mạnh hơn vào Trung Đông.
Mỹ đã triển khai khoảng một chục máy bay A-10 đến Incirlik, Iraq trong vài tuần qua và dự kiến bổ sung máy bay phản lực F-15 như một phần của nỗ lực để không kích chống IS ở miền Bắc Syria.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026