Đổi lại, Ankara phải hỗ trợ EU trong việc ngăn dòng người nhập cư đang đổ vào châu Âu.
Bà Merkel đã đích thân đến Istanbul tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhập cư. Đổi lại các đề nghị trên, thủ tướng Đức hi vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp nhận những người nhập cư bị châu Âu từ chối.
Ankara muốn đẩy nhanh việc miễn visa vào giữa năm 2016 thay vì 2017 như dự kiến và được phép tham gia các cuộc họp của EU. “Đức sẵn sàng hỗ trợ. Chúng ta có thể thảo luận về khả năng đẩy nhanh việc nới lỏng visa” - bà Merkel nói.
“Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được các kết quả tốt” - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói sau cuộc thảo luận. Trước đó, ông Davutoglu tuyên bố chỉ tiếp nhận người nhập cư nếu châu Âu nới lỏng các hạn chế visa cho công dân nước này.
Ông Davutoglu hôm 18-10 cũng nhắc lại đề xuất lập các “vùng an toàn” để ngăn làn sóng người nhập cư khác đổ vào châu Âu.
“Nếu Đức và Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được thỏa thuận sẽ không còn giải pháp nào khác, người nhập cư Syria và các nước sẽ tiếp tục vào châu Âu” - AFP dẫn lời Viện nghiên cứu sáng kiến ổn định châu Âu.
Cuối tuần qua, hàng ngàn người nhập cư đổ vào Slovenia sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Croatia, theo BBC. Tuy nhiên Slovenia tuyên bố sẽ không chấp nhận yêu cầu tiếp nhận 5.000 người nhập cư mỗi ngày nếu Áo và Đức đóng cửa biên giới.
Phía Hungary cho biết họ đóng cửa biên giới với Croatia vì các lãnh đạo châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cuộc khủng hoảng nhập cư. Tháng trước, nước này cũng đã đóng cửa biên giới với Serbia.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026