
Một người dân Afghanistan bị thương trong vụ bệnh viện của tổ chức Thầy thuốc không biên giới bị đánh bom nhầm đang được điều trị tại Kabul
Theo Reuters, ngày 10-10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, Bộ quốc phòng Mỹ tin rằng việc giải quyết các hậu quả của sự cố thảm kịch tại bệnh viện nhân đạo của Tổ chức thầy thuốc không biên giới ở Kunduz, Afghanistan là điều rất quan trọng.
Ông Peter Cook cũng nói nước Mỹ sẽ chịu khoản tiền để sửa chữa lại bệnh viện này.
Phía Bộ Quốc phòng Mỹ và Afghanistan sẽ có trách nhiệm chi trả tiền đền bù mất mát và sửa chữa bệnh viện. Theo ông Peter Cook, họ sẽ tiến hành làm việc với những người liên quan để xác định các khoản chi trả phù hợp.
Ngày 7-10, tổng thống Mỹ Barack Obama xin lỗi về vụ đánh bom nhầm vào bệnh viện của tổ chức Thầy thuốc không biên giới đã làm 22 người thiệt mạng, trong đó có 12 người là nhân viên bệnh viện.
Tổ chức Thầy thuốc không biên giới đang yêu cầu một ủy ban quốc tế điều tra độc lập về vụ việc mà họ gọi là tội ác chiến tranh.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026