
Nga không kích vào Syria
Phát biểu trên một kênh truyền hình của Ai Cập cuối tuần qua, Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry nhấn mạnh: "Nga đã bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria trong một động thái can thiệp quân sự tại Trung Đông được coi là lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Sự can thiệp của Nga sẽ đem lại hiệu quả trong việc ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và loại bỏ nó."
Phát biểu của ông Shoukry là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự ấm lên trong quan hệ giữa Ai Cập và Nga.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga hồi tháng 8 vừa qua của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi, hai nhà lãnh đạo đã kêu gọi thành lập một liên minh chống chủ nghĩa khủng bố ởTrung Đông.
Tháng 6-2015, Nga và Ai Cập đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung lần đầu tiên giữa hai nước. Ai Cập, quốc gia đông dân nhất thế giới Arập, đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn an ninh tại khu vực Bắc Sinai, nơi các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã cam kết trung thành với IS.
Theo nhật báo Al Ahram, Ai Cập đã tránh thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad - nhân vật mà Saudi Arabia, đồng minh thân cận nhất của Cairo, muốn hạ bệ.
Tuy nhiên, việc Ai Cập công khai ủng hộ Nga can thiệp quân sự vào Syria đang thách thức trực tiếp sự can dự của đồng minh thân cận Saudi Arabia trong cuộc xung đột Syria.
Nguồn TTXVN

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026